Những ngày này, Cha Tổng Đại diện Phêrô cùng quý Cha trong Ban Tổ chức đã trực tiếp đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy để khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ các hạng mục, đồng thời thăm hỏi, động viên các linh mục, tu sĩ, tình nguyện viên và những anh chị em đang ngày đêm miệt mài phục vụ.
Trong buổi khảo sát, Ban Tổ chức đã rà soát toàn diện các khu vực trọng yếu như lễ đài, quảng trường phụng vụ, khu vực dành cho khách hành hương, hệ thống đón tiếp, phân luồng giao thông, truyền thông, an ninh, y tế và các công trình phụ trợ. Những hạng mục còn lại cũng được chỉ đạo triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm mọi công tác được hoàn tất đúng tiến độ, phục vụ cách chu đáo cho ngày đại lễ.
Đến thời điểm này, hầu hết các phần việc quan trọng đã cơ bản hoàn thành. Hình ảnh Trung tâm Hành hương Tắc Sậy từng ngày khoác lên diện mạo mới không chỉ phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức mà còn là kết tinh của biết bao công sức, tinh thần trách nhiệm và sự cộng tác quảng đại của các linh mục, tu sĩ, các ban ngành, tình nguyện viên cùng đông đảo ân nhân gần xa.
Ngày hồng phúc của Giáo phận Cần Thơ đã rất gần. Mỗi hạng mục được hoàn thiện, mỗi phần việc được chu toàn đều thể hiện lòng yêu mến đối với vị mục tử đã hiến trọn cuộc đời cho đoàn chiên và trở thành chứng nhân anh dũng của đức tin.
Xin cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục hiệp thông cầu nguyện để mọi công tác chuẩn bị được diễn ra thuận lợi, bình an; đồng thời xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tuôn đổ muôn ơn lành trên tất cả những ai đang góp phần chuẩn bị cho ngày đại lễ, để Thánh lễ Tuyên phong Chân phước trở thành một dấu mốc thiêng liêng, mang lại nhiều hoa trái đức tin cho Giáo phận Cần Thơ và toàn thể Giáo hội tại Việt Nam.
Nguồn: giaophancantho.org
