Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: vị đại sứ đầu tiên tại Tòa Thánh
WHĐ (22.05.2010) – Sáng thứ năm 20-05-2010, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp vị Đại sứ đầu tiên của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cạnh Tòa Thánh, bà Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba.
Việc thiết lập các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất diễn ra từ ngày 31-05-2007, nhưng tới nay mới có vị đại sứ được chỉ định vào vị trí này. Bà Đại sứ là người đã được đào tại tại Tiểu vương quốc, rồi tại Hoa Kỳ và tại Thụy Sĩ. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là vùng đất giàu về khí thiên nhiên và dầu lửa, có 4 triệu dân, 70% dân số này là người lao động ngoại quốc.
Trong buổi lễ tiếp nhận ủy nhiệm thư này, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI khẳng định: “Nền ngoại giao của Tòa Thánh vốn đặt sứ mạng của Giáo Hội công giáo phục vụ cộng đồng quốc tế, luôn được thúc đẩy bởi lòng yêu kính Thiên Chúa và bởi lòng tôn trọng mọi người. Hoạt động ngoại giao của Giáo Hội nhằm cổ vũ hòa bình, các quyền của con người và sự phát triển toàn diện của mọi người, không phân biệt nguồn gốc hay tín ngưỡng. Tòa Thánh và Giáo Hội ủng hộ phẩm giá của con người để duy trì một sự tiếp cận mang tính nhân văn đối với các quan hệ quốc tế và để tập hợp các sức mạnh mới cần thiết cho sự tiến bộ của tất cả mọi dân nước.”
Đức giáo hoàng nói tiếp: “Mặc dù gặp khó khăn, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào những năm vừa qua, đã đạt được mức độ phát triển kinh tế quan trọng, đã tiếp nhận hàng trăm ngàn lao động ngoại quốc và những người này đã tìm thấy ở đây một tương lai cho gia đình họ. Sự mở cửa tiếp nhận người nước ngoài này đòi hỏi nhiều nỗ lực trong việc củng cố nguyên tắc sống chung hòa bình và tiến bộ xã hội. Thật đáng ca ngợi”. Và đáng ca ngợi hơn nữa khi các nỗ lực này bao gồm cả việc chấp nhận để cho người công giáo xây dựng nhà thờ để cử hành niềm tin của họ.
Và Đức giáo hoàng kết luận: “Sự tự do cử hành lòng tin sẽ góp phần vào việc xây dựng công ích và hòa hợp xã hội ở tất cả những nơi nào sự tự do này được tôn trọng. Người công giáo có mặt trong các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ước ao được góp phần vào việc duy trì sự lành mạnh của xã hội và được sống trong sự tôn kính Thiên Chúa, tôn trọng phẩm giá con người và các tôn giáo.”
(Theo Zenit)