![]()
CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ MỜI GỌI TÍN HỮU
SỐNG MẦU NHIỆM
THÁNH THỂ VỚI ĐỨC TIN VÀ LÒNG MẾN
Hồng Thủy
Vatican
News (19.11.2021) - Trong Đại hội mùa Thu diễn ra tại Baltimore
từ ngày 15-18/11/2021, các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua tài liệu về
Thánh Thể. Trong đó, các ngài mời gọi các tín hữu sống cách sâu sắc hơn, với
đức tin và lòng yêu mến mầu nhiệm Thánh Thể, sự Hiện diện thực sự của Chúa Kitô
trong Thánh Thể.
Tài liệu có tựa đề “Mầu
nhiệm Thánh Thể trong Đời sống Giáo hội” được thông qua sau cuộc bỏ phiếu điện
tử kín, với 222 phiếu thuận và 8 phiếu chống, hôm 17/11.
Tài liệu được chia thành
hai phần: “Chúa Kitô ban tặng chính mình trong Thánh Thể, và sự đáp trả của
chúng ta đối với món quà đó”. Tài liệu không đề cập đến việc cấm các cá nhân
hay các nhóm rước lễ, nhưng kêu gọi các nhân vật của công chúng có trách nhiệm
đưa ra các lập trường phù hợp với đức tin và luân lý của Giáo hội.
Thông phần vào sự sống của Thiên Chúa
Trong tài liệu, các giám
mục suy tư về món quà Thánh Thể, nhắc rằng, Thánh Thể “không gì khác hơn là
thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông tình yêu giữa
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Thánh lễ tái diễn Hy tế của Chúa Kitô,
nhờ đó, chúng ta được hòa giải với Chúa Cha.
Sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô
Các giám mục cũng nhấn
mạnh đến một khía cạnh thiết yếu khác, là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô.
“Trong Bí tích Thánh Thể, bánh và rượu thực sự được biến đổi thành Mình, Máu,
Linh hồn và Thần tính của Chúa Kitô nhưng vẫn không ngừng xuất hiện như bánh và
rượu đối với các giác quan của chúng ta. Thực tế này là một trong những mầu
nhiệm trung tâm của đức tin Công giáo”. Các giám mục kêu gọi tín hữu thờ lạy
Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể qua việc Chầu, Rước kiệu, và thực hành 40 giờ
sùng kính, cũng như Rước lễ.
Tài liệu viết: “Chúa ở
với chúng ta trong Mầu nhiệm Thánh Thể được cử hành trong các giáo xứ và cơ sở
truyền giáo của chúng ta, trong những thánh đường đẹp đẽ và trong những nhà
nguyện nghèo nhất của chúng ta”.
Đáp trả bằng cuộc sống
Chúng ta đáp lại quà tặng
Thánh Thể này bằng việc tạ ơn Chúa về những gì Người đã ban cho chúng ta. Lòng
biết ơn này được thể hiện rõ nhất khi chúng ta “tham gia đầy đủ, có ý thức và
tích cực vào việc cử hành Phụng vụ”.
Tài liệu lưu ý rằng: Bí
tích Thánh Thể cũng liên quan đến sự biến đổi của chúng ta trong Chúa Kitô, nó
tác động đến mọi khía cạnh của đời sống Kitô hữu của chúng ta, bao gồm cả cuộc
sống công khai của chúng ta. Đón nhận Thánh Thể, chúng ta được tràn đầy tình yêu
và mở rộng cho những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với những người
nghèo và dễ bị tổn thương nhất.
Tội trọng và việc Rước Lễ
Sự hoán cải là một khía
cạnh quan trọng khác, vì lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong tình trạng tội trọng
có thể gây hại cho chúng ta. Khi người Công giáo ở trong tình trạng tội trọng,
chúng ta phải tìm đến Bí tích Hòa giải và lãnh ơn tha tội trước khi lãnh nhận
Bí tích Thánh Thể.
Sự nhất quán giữa đời sống và Thánh Thể
Các giám mục lặp lại một
phần tài liệu năm 2006 về Bí tích Thánh Thể, trong đó, kêu gọi những người Công
giáo công khai chối bỏ “các giáo lý đã được Giáo hội xác định, hoặc cố ý và cố
chấp từ chối giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề luân lý,” không Rước Lễ. Các
ngài cũng lưu ý rằng: “việc Rước Lễ trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể làm
gương xấu cho người khác”.
Nguồn: vaticannews.va/vi/