Các giám mục châu Âu quan tâm tới cuộc khủng
hoảng kinh tế và xã hội
WHĐ (09.06.2009) – Các giám mục đặc trách vấn đề xã hội của các Hội đồng Giám mục châu Âu và các chuyên viên đang nhóm họp tại Zagreb (Croatia) trong hai ngày 8 và 9-06 để suy nghĩ về cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội cũng như về sự đóng góp của Giáo hội.
Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba do Liên Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE) tổ chức về một đề tài xã hội, tiếp theo cuộc gặp gỡ tại Frascati (1998), tại Warszawa (2000). Có 34 thành viên đại diện cho 21 Hội đồng Giám mục tham dự.
Các tham dự viên sẽ suy nghĩ về các chủ đề đặc biệt gắn với thời sự, như tình hình gia tăng thất nghiệp tại châu Âu, các xáo trộn xã hội, sự khủng hoảng của các hệ thống nghỉ hưu và các cuộc di dân, với một sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề về sự tái tập hợp gia đình.
Phát biểu trước khi cuộc họp diễn ra, cha Duarte da Cunha, tổng thư ký của CCEE, khẳng định: “Giáo hội Công giáo đã nhiều lần khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là khủng hoảng kinh tế và tài chánh, mà còn là một cuộc khủng hoảng về lòng tin cậy có tính cách đạo đức, một cuộc khủng hoảng các giá trị… Tại Zagreb, chúng tôi sẽ xem xét các sáng kiến của các Hội đồng Giám mục để đối phó với tình trạng khủng hoảng này”, cha tổng thư ký cho biết tiếp.
“Thực vậy, chúng tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng này đem đến một cơ hội cụ thể không chỉ cho những người có nhiệm vụ cải tổ các hệ thống kinh tế và tài chánh, mà còn cho mọi người công dân để lao động một cách dũng cảm và suy nghĩ lại sự quân bình giữa cuộc sống cùng nhau và các lối sống của mỗi người”.
Cha Tổng thư ký cũng đã nhấn mạnh: “Giáo hội có thể đưa ra cho tất cả những ai sằn sàng đón nhận tín thư của Giáo hội một cái khung quy chiếu về đạo đức và các giá trị vốn đặt trọng tâm vào con người và ích lợi của toàn thể nhân loại”.
“Như vậy, sự đóng góp đầu tiên của cuộc gặp gỡ tại Zagreb sẽ là đặt thành hệ thống không chỉ các mối quan tâm mà cả các kinh nghiệm, các câu trả lời và các thực hành tốt được các Hội đồng Giám mục đưa ra áp dụng và đề ra các thể thức cho một sự hợp tác có thể có được trong tương lai… Cuộc khủng hoảng hiện tại đã cho chúng ta thấy là, một mình, chúng ta sẽ không thoát khỏi, nhưng cần phải có một nỗ lực chung”.
(Theo
Zenit)