Các bác sĩ quân đội Hoa Kỳ phản đối dự luật cho phép phá thai
tại các cơ sở quân y
WHĐ (06.10.2010) – Theo tạp chí Công giáo
Hoa Kỳ National Catholic Reporter, mới đây các bác sĩ thuộc Hiệp hội Y khoa
Thiên Chúa giáo lại tiếp tục lên tiếng phản đối một dự luật do tổng thống Obama
đưa ra.
Theo dự luật này, các
bác sĩ quân y phải đáp ứng dịch vụ phá thai cho những người có yêu cầu, tại các
cơ sở quân y đóng trong và ngoài nước.
Dự luật đã từng bị 41
thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống vào tháng Chín vừa qua. Tuy nhiên,
các bác sĩ quân y Thiên Chúa giáo lo ngại Hạ viện sẽ tiếp tục trình lên Thượng
viện ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kì diễn ra vào tháng 11 tới.
Vì vậy, các bác sĩ Thiên chúa giáo và những
đồng minh của họ trong phong trào Phò sinh đang chuẩn bị một cuộc chiến đấu
mới, chống lại việc thông qua dự luật này.
Tiến sĩ David
Stevens, Giám đốc điều hành Hiệp hội Y và Nha khoa Thiên Chúa giáo gồm 17.000
bác sĩ thành viên cho biết, một trong những ưu tư của Hiệp hội là việc Quốc hội
bãi bỏ Luật năm 1996 cấm sử dụng các cơ sở và nhân viên quân y trong các dịch
vụ phá thai. Nếu bộ Luật 1996 bị bãi bỏ, thì các bác sĩ không còn được luật
pháp bảo vệ quyền tự do lương tâm, giúp họ nhân danh đạo đức từ chối hành vi
phá thai.
Tiến sĩ Stevens cho thấy khó khăn của các bác sĩ quân y
Thiên Chúa giáo khi tác nghiệp: “Trong quân đội, khi nhận
được một mệnh lệnh, thì bạn phải thi hành thôi. Bạn là một người lính, cấp trên
yêu cầu bạn phải thực hiện một ca phá thai, thì không thể chống lệnh
được”.
Tháng Tám vừa qua, hơn
250 bác sĩ thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Thiên Chúa giáo Y và Nha Khoa đã viết
thư cho các thượng nghị sĩ. Thư nêu rõ, việc đáp ứng dịch vụ phá thai trong các
cơ sở quân y sẽ phương hại đến việc thực thi lời thề Hippocrate cũng như vi
phạm chuẩn mực đạo đức Kitô giáo và Do Thái giáo của họ.
Bà Mary Harned, luật sư của Liên minh Phò
sinh Hoa Kỳ cho rằng: “Không thể đẩy các bác sĩ vào tình thế này được. Các bác
sĩ và những cơ sở quân y được dùng vào việc cứu sống những người phục vụ trong
quân đội chứ không phải để thực hiện việc phá thai”.
Được biết, Dự luật cho phép sử dụng bác sĩ
và cơ sở quân y trong các dịch vụ phá thai nằm trong chiến dịch vận động bầu cử
Quốc hội giữa nhiệm kì tại Mỹ. Không ít ứng cử viên đảng Dân chủ coi việc thông
qua dự luật này là một cách thu hút phiếu bầu của cử tri.
Tuy vậy, dự luật đang vấp phải sự phản đối
mạnh mẽ của các bác sĩ Thiên Chúa giáo trong và ngoài quân đội.
PV