Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, cho biết một trong những lý do khiến Toà Thánh công bố bí mật Fatima vào năm 2000 là vì nhiều người cứ loan truyền những giả thuyết hàm hồ về các tai hoạ khủng khiếp hoặc về “sự rối đạo” của những nhân vật cao cấp trong Giáo Hội... Đức Hồng y Bertone cũng không ngần ngại xuất hiện trên các đài truyền hình, mạnh mẽ phủ nhận những giả thuyết cho rằng Vatican vẫn tìm cách che giấu sự thật.
Bí mật thứ ba
của
Fatima vẫn bị tranh cãi
WHĐ
(11.05.2010) – Vào ngày 13-5 tới đây, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ có chuyến
viếng thăm
Fatima. Trước chuyến đi của ngài,
người ta ghi nhận có hơn 100 người họp nhau tại một khách sạn không xa Vatican
bao nhiêu để bàn thảo về những đề tài như “Fatima và cuộc khủng hoảng kinh tế
toàn cầu”, “Phải chăng còn một bản văn nữa liên quan đến bí mật thứ ba của
Fatima?” và “Cần thiết phải dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ”.
Ông Christopher
A. Ferrara, một luật sư người Mỹ và là diễn giả trong hội nghị này đã lập luận
rằng: Chắc chắn còn thiếu điều gì đó trong bí mật thứ ba của
Fatima
chưa được công bố. Bí mật này không thể chỉ tóm gọn trong thị kiến về một giám
mục mặc phẩm phục trắng bên ngoài một thành phố điêu tàn. Người ta cho rằng bí
mật này phải là lời tiên tri khủng khiếp đến nỗi nhiều vị giáo hoàng quyết định
không công bố cho các tín hữu biết, chứ không chỉ là thị kiến đơn giản như Đức
Gioan Phaolô II đã công bố năm 2000. Họ cũng cho rằng bí mật này không nói đến
sự tấn công từ bên ngoài Giáo hội cho bằng nói về Satan đang quấy phá bên trong
Giáo Hội, từ hàng ngũ lãnh đạo cao cấp.
Trước những lời
đồn đoán này, Toà Thánh
Vatican có thái độ ra
sao? Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, cho biết một trong những
lý do khiến Toà Thánh công bố bí mật Fatima vào năm 2000 là vì nhiều người cứ
loan truyền những giả thuyết hàm hồ về các tai hoạ khủng khiếp hoặc về “sự rối
đạo” của những nhân vật cao cấp trong Giáo Hội. Bản thân Đức Hồng y đã trực
tiếp tham gia vào việc công bố bí mật Fatima vào năm 2000 và ngài cho biết là
rất buồn khi thấy vẫn có một số người cho rằng Vatican còn che giấu điều gì đó.
Đến năm 2007, đích thân Đức Hồng y Bertone đã viết cuốn “Thị chứng nhân cuối
cùng của Fatima” trong đó ngài giải thích rõ ràng về những sứ điệp và bí mật
của Fatima, dựa trên những cuộc trò chuyện lâu giờ với nữ tu Lucia dos Santos,
một trong ba chứng nhân của sự kiện Fatima, khi đó sắp qua đời. Đức Hồng y
Bertone cũng không ngần ngại xuất hiện trên các đài truyền hình, mạnh mẽ phủ
nhận những giả thuyết cho rằng
Vatican vẫn tìm
cách che giấu sự thật.
Bản thân Đức
Bênêđictô XVI cũng đã trực tiếp tham gia vào việc công bố bí mật thứ ba của
Fatima. Khi đó, trong tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo lý đức
tin, ngài đã trình bày bản văn cho giới truyền thông và đã viết một bài phê
bình dài về vấn đề này. Ngài khẳng định không có mầu nhiệm vĩ đại nào được mặc
khải, cũng không có việc vén mở tương lai. Ngài nhấn mạnh rằng trong truyền
thống Giáo Hội, “lời tiên tri” không giống như việc “xem phim trước” nhưng là
trình bày những dấu chỉ có thể hữu ích cho đời sống Kitô hữu. Ngài cũng giải
thích thị kiến về vị giám mục mặc phẩm phục trắng đang cố gắng đi lên đồi cao
giữa những xác của các vị tử đạo, rồi sau đó ngã xuống vì bị bắn. Vị giám mục
này có phải là hình ảnh của Đức Gioan Phaolô II bị bắn vào ngày 13-5-1981 hay
không, hoặc là hình ảnh nói chung về những vị giáo hoàng trong thế kỷ 20 đã
giúp Giáo hội thoát những hiểm nguy… điều đó không có nghĩa là phải có một vị
giáo hoàng nào đó bị bắn chết.
Điều hiển nhiên
là: những sứ điệp
Fatima không phải là tín
điều và Giáo hội không bắt buộc phải tin, cũng không áp đặt bất cứ cách giải
thích nào.