VATICAN - ĐTC bày tỏ lo âu về tình trạng thiếu ơn gọi tại
Ý, cổ võ sự thanh bần theo Tin Mừng và tái kêu gọi giảm bớt số giáo phận tại
nước này.
Trên đây là 3 mối quan tâm ĐTC bày tỏ chiều
ngày 21-5-2018, trong diễn văn khai mạc Đại hội thường niên của HĐGM Ý tại Hội
trường Thượng HĐGM ở nội thành Vatican.
Tham dự khóa họp có các vị chủ chăn của 228
giáo phận toàn quốc. Đứng trước tình trạng khan hiếm ơn gọi tại Ý, nhiều nhà
dòng và cơ sở Công giáo bị đóng cửa, ĐTC cổ võ các giáo phận phong phú ơn gọi cho
các giáo phận thiếu ơn gọi “mượn” các linh mục, tương tự như phương thức gọi là
các linh mục Fidei Donum, Hồng Ân đức tin, nghĩa là các giáo phận nhiều ơn gọi
cho gửi các linh mục đến hoạt động tại các xứ truyền giáo không có hoặc có quá
ít ơn gọi.
ĐTC cũng kêu gọi quản trị tài chánh các giáo
phận theo tinh thần thanh bần Tin Mừng và minh bạch.
Sau cùng, ngài kêu gọi HĐGM Ý đẩy mạnh dự án
giảm bớt con số các giáo phận tại nước này. Dự án này đã có từ năm 1964, thời
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nước Ý có khoảng 60 triệu tín hữu Công giáo. Năm
1983, thời ĐGH Gioan Phaolô II, con số giáo phận Ý được gộp lại từ hơn 330
xuống còn 228 giáo phận như hiện nay, nhưng ĐTC Phanxicô muốn giảm bớt hơn nữa
số giáo phận, vì ngài cho là vẫn còn quá nhiều.
ĐTC nói với các giám mục: “Tôi bày tỏ mối quan
tâm ấy, không phải để khiển trách anh em, nhưng để nói lên những gì làm tôi
quan tâm, rồi sau đó để anh em lên tiếng, kể cả nói lên những lời phê bình. Phê
bình Giáo Hoàng không phải là một tội.”
Về vấn đề tài chính của các giáo phận, ĐTC
giải thích thêm rằng: “Đối với tôi, như một tu sĩ dòng Tên, thanh bần vẫn luôn
là mẹ và là tường thành của đời sống tông đồ. Là mẹ vì nó làm nảy sinh, và
tường thành vì bảo vệ.” Nếu không có thanh bần thì không có lòng nhiệt thành
tông đồ. “Ai có niềm tin thì không thể nói về thanh bần mà lại sống như ông
hoàng. Thật là một sự phản chứng khi nói về thanh bần mà lại sống sa hoa.”
ĐTC nhấn mạnh rằng cần có qui luật chung và rõ
ràng về việc quản trị tài chính của giáo phận. Ngài kể: “Tôi biết có một người
trong anh em, không bao giờ mời một người khách dùng bữa với tiền của giáo
phận, nhưng tự trả bằng tiền túi của mình. Đó là một cử chỉ bé nhỏ, nhưng quan
trọng. Tôi biết và cám ơn HĐGM Ý vì đã thực hiện nhiều trên con đường thanh bần
và minh bạch. Minh bạch như thế là một công việc thật đẹp, nhưng cần phải làm
hơn nữa về một số điều.”
G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: