ĐẾN VỚI MUÔN DÂN

12.000 Người dự Lễ Hội Đại kết về đức tin tại Augsburg

Lễ Hội Đại kết Kitô lần thứ 12 đã kết thúc hôm 06/01/2020 vừa qua, sau 3 ngày tiến hành tại thành phố Augsburg ở miền nam Đức, với sự tham dự của 12.000 tín hữu, một con số kỷ lục từ trước đến nay.

Lễ hội được tổ chức tại Nhà Cầu nguyện, dưới sự điều hợp của nhà thần học Công Giáo, Ông Johannes Hartl, và có chủ đề là “Các màu sắc hy vọng”.

Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã chủ sự thành lễ bế mạc.

Trong 3 ngày trước đó, đã có những buổi thuyết trình, hòa nhạc, thảo luận, cầu nguyện và chúc tụng Chúa. Diễn đàn thần học kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Có 10 thần học gia Công Giáo và 10 nhà thần học Tin Lành, trình bày những bài tham luận ngắn trong dịp này.

Trưởng ban tổ chức, Ông Hartl cũng loan báo sẽ tổ chức một lễ hội Kitô cho giới trẻ vào đầu tháng 8 năm tới, 2021, tại huyện Landsberg am Lech với sự tham dự của khoảng 15 ngàn bạn trẻ từ các nước nói tiếng Đức, thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. (KNA 6-1-2020)

G. Trần Đức Anh, OP.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu