Thư mục vụ Mùa Chay 2013 của Đức giám mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
gửi quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh
và quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo dân
Anh Chị Em rất thân
mến,
Năm mới Quý Tỵ đã về với Dân
tộc Việt Nam
mang theo Mùa Xuân mới, trong niềm vui đón Tết cổ truyền của Dân tộc cũng là
dịp Giáo hội bước vào Mùa Chay thánh. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, xin
gửi tới quý Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, thầy Phó tế, quý Tu sĩ Nam nữ, quý
Chủng sinh, ứng sinh và quý Ông Bà Anh Chị Em lời Chúc Mừng Năm Mới, xin Chúa
ban cho chúng ta một Năm Mới tràn đầy Ơn Sủng của Thiên Chúa, luôn an khang,
hạnh phúc và thịnh đạt.
1. Nhìn lại năm đã qua với tâm tình tạ ơn:
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân Mới vì biết bao ơn lành Ngài đã ban chúng ta trong năm qua:
* Tất cả mọi thành phần Dân
Chúa giáo phận đã cùng nhau tổ chức ngày Đại Hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội
rất tốt đẹp; với dấu ấn của tinh thần hiệp nhất, yêu thương, tôn trọng, cùng
nhau cộng tác góp phần làm cho ngày Đại Hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội có
nhiều ý nghĩa, niềm vui và bình an.
* Giáo phận chúng ta đã khai
mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Tòa Thánh thiết lập Phủ Doãn Tông tòa Lạng
Sơn-Cao Bằng. Giáo phận Lạng
Sơn-Cao Bằng là một giáo phận truyền giáo nhỏ bé với những thách đố của niềm tin và sống đạo. Nhưng trải qua dòng lịch sử 100 năm, giáo phận chúng ta đã trở nên dấu chỉ niềm hy vọng với sức
sống âm thầm mãnh liệt vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất để trình bày
giá trị đức tin Kitô giáo. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì bao hồng ân Ngài đã ban cho giáo
phận và mọi thành phần Dân Chúa trong suốt 100 năm đã qua.
2. Sống tinh thần Mùa Chay thánh:
Hiệp cùng Giáo Hội, chúng ta
bước vào Mùa Chay, đây chính là thời gian thuận tiện với hành trình 40 ngày
Chay thánh trong tinh thần Sám Hối, Canh Tân và Bác Ái; để cùng bước vào cuộc
Khổ Nạn với Chúa, cùng loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại
vinh quang.
Trong Sứ điệp Mùa Chay 2013
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với chủ đề: “Tin trong đức mến khơi lên tình bác ái”, Đức Thánh Cha đã mời gọi
chúng ta: “việc cử hành Mùa Chay trong bối cảnh Năm Đức Tin cho chúng ta một cơ
hội quý báu để suy niệm về mối tương quan giữa đức Tin và đức Ái: giữa việc tin
vào Thiên Chúa-Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô-, và tình yêu, là hoa quả của Chúa
Thánh Thần, và hướng dẫn chúng ta trên con đường hiến mình cho Thiên Chúa và
tha nhân” (Sđ MC).
Đức Thánh Cha còn mời gọi
chúng ta qua những thực hành trong đời sống Kitô hữu theo truyền thống lâu đời,
hãy nuôi dưỡng đức Tin của chúng ta bằng việc chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa,
lãnh nhận các bí tích, tăng trưởng đức Ái và lòng mến Chúa yêu người qua những
việc làm cụ thể là ăn chay, thống hối và giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, Đức
Thánh Cha mời gọi chúng ta “điều quan trọng cần nhớ là công việc bác ái lớn
nhất chính là việc truyền giảng Tin Mừng” (Sđ MC).
Từ Sứ điệp Mùa Chay 2013 của
Đức Thánh Cha và trong tinh thần của Năm Đức Tin của Giáo Hội và Năm Thánh kỷ
niệm 100 năm Tòa Thánh thiết lập Phủ Doãn Tông tòa Lạng Sơn-Cao Bằng; tôi xin
mời gọi toàn thể Dân Chúa giáo phận:
* Cùng nhau học hỏi giáo huấn
về đức Tin để thêm sự hiểu biết về Chúa, về Giáo Hội và về chính mình, để tăng
thêm sự hiểu biết về đức Tin là một sự chọn lựa, là sự gặp gỡ với Thiên Chúa,
với Giáo hội và giúp chúng ta sống trung thành hơn với ơn gọi Kitô hữu của mình.
* Như lời mời gọi của Đức
Thánh Cha thì chính tình yêu thương với tha nhân là kết quả của đức Tin và đức
Ái. Mỗi gia đình Công giáo nên làm chứng cho tình yêu thương bác ái với làng
xóm láng giềng; mỗi Kitô hữu nên thể hiện tình bạn hữu và giúp đỡ người lân cận
để làm chứng về đức Ái Kitô. Chính đời sống của chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ
truyền giảng Tin Mừng cho anh chị em lương dân.
Với tâm tình của những ngày
Tết cổ truyền Dân tộc, xin cầu chúc tất cả mọi thành phần Dân Chúa một Mùa Chay
thánh thiện, bác ái yêu thương và tràn đầy Hồng ân của Chúa Giêsu Kitô.
Lạng Sơn, ngày
09 tháng 02 năm 2013
+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng