Thường huấn Giáo lý viên Giáo phận Thái Bình năm 2018
THÁI BÌNH - Từ ngày 26 -
28/7/2018, tại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Ban Giáo lý Giáo phận đã tổ chức
Khóa Thường huấn cấp giáo phận. Gần 400 tham dự viên là những GLV đang đứng lớp
tại các giáo xứ, giáo họ và những học viên đã hoàn thành chương trình của lớp Bồi
dưỡng GLV diễn ra trong suốt một năm qua tại hai miền Thái Bình và Hưng Yên.
Đây là khóa huấn luyện có quy mô và mang tính
chuyên môn. Ban Giáo lý giáo phận đã dày công biên soạn chương trình đào tạo
phong phú về nội dung và sắp xếp khóa học hợp lý, thu hút đông đảo các GLV. Bên
cạnh những Huynh trưởng nhiệt thành, năng động đang chập chững bước lên bục giảng
là những bậc "lão làng" từng có mấy chục năm gắn bó hy sinh cho sứ vụ
tông đồ, những giáo dân cùng với các tu sĩ đặc biệt là quý sơ của các dòng Đa
minh, Mến Thánh Giá, Phaolô… Bên những mái đầu xanh có không ít những mái tóc
hoa râm, tất cả đều được mời gọi trở về làm học viên, cùng nhau học hỏi, chia sẻ
và bổ túc cho nhau những kinh nghiệm và kiến thức.
Ban giảng huấn gồm các cha Giám đốc Chủng viện
Thánh Tâm, cha Giám đốc Nhà Chung, cha Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy
Khang, cha Phó ban Giáo lý và Trưởng Đắc. Các môn Lịch sử Cứu độ, Nhập môn
Thánh Kinh, Sư phạm Giáo lý, Cách thiết
kế một giờ Giáo lý, Kiến thức Phong trào TNTT được sắp
xếp đan xen, hợp lý. Song song với các môn học này, các học viên được học rất
nhiều những bài hát, băng reo, cử điệu, sinh hoạt giáo lý do quý thầy trợ tá hướng
dẫn. Mỗi ngày, chương trình huấn luyện được bắt đầu từ 6 giờ 30 và kết thúc lúc
21 giờ. Cường độ học tập và rèn luyện tưởng chừng như căng thẳng, nhưng ai cũng
cảm thấy hăng say đầy nhiệt huyết. Điều đặc biệt, các học viên được cha Giám đốc
Chủng viện chia sẻ để làm quen về Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và
khái niệm Đối thoại Cứu độ - một trong những nội dung chính yếu của
khóa Thường huấn dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam
vừa tổ chức tại Giáo phận Xuân Lộc. Vào buổi chiều ngày thứ ba, các học viên được
thực hành một giờ dạy giáo lý. Trước đó, các nhóm chỉ có thời gian soạn bài
trong một buổi tối để thống nhất về nội dung và cách thức giảng dạy. Ban giảng
huấn đã dự, chấm điểm và nhận xét những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong mỗi
giờ dạy.
Ba ngày huấn luyện với tinh thần tập trung khi
học tập, tích cực trong rèn luyện, sôi nổi trong sinh hoạt và sâu lắng trong
các giờ chầu Thánh Thể hay lãnh nhận Lời Chúa, thực sự là những ngày "sa mạc"
vô cùng bổ ích đối với các học viên. Mọi hoạt động huấn luyện tạm dừng lại vào
cuối ngày thứ ba để tham dự thánh lễ mừng bổn mạng GLV- Chân Phước Anrê Phú
Yên, do Đức cha Phêrô chủ tế. Trong Thánh lễ, Bề trên Giáo phận đã đặc biệt ngợi
khen và dâng lên Chúa những đóng góp, hy sinh, vất vả của những người làm công
tác giáo lý trong giáo phận. Ngài đã nhấn mạnh về sứ mạng của các GLV không chỉ
là loan báo Tin Mừng cho Kitô hữu trong giáo xứ, giáo họ, nhưng còn là loan báo
về danh Giêsu cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta.
Cuối thánh lễ, Ban Điều
hành Giáo lý Giáo phận đã ra mắt trước cộng đoàn. Đức cha Phêrô đã trao Chứng chỉ GLV cho
các học viên đủ tiêu chuẩn. Ngài bày tỏ niềm tin tưởng rằng khi trở về các giáo
xứ, giáo họ, những GLV này sẽ mang đầy nhiệt huyết
đến với các em thiếu nhi và với hết mọi người, sẽ trở nên muối, nên men trong
cuộc sống giữa dòng đời hôm nay.
Maria Phạm Thị Chín
Vinc Hoàng Quân
Nguồn: Giáo phận Thái Bình
Xem album hình
- Giáo lý cho bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B ( 06/03/2024)
- Các chiều kích thần học của linh đạo giáo lý viên: chiều kích trần thế ( 12/10/2023)
- Viết cho bạn – người giáo lý viên! ( 29/09/2023)
- Câu chuyện “con lừa” và “người thợ vườn nho” ( 08/08/2023)
- Lời Chúa là nền tảng và linh hồn của việc dạy giáo lý ( 15/07/2023)
- Các chiều kích thần học của linh đạo giáo lý viên: Chiều kích Giáo hội ( 16/05/2023)
- Các chiều kích thần học của linh đạo giáo lý viên - Chiều kích Ba Ngôi ( 26/04/2023)
- Tìm hiểu linh đạo giáo lý viên ( 11/04/2023)
- Bài giảng và Giáo lý Hội Thánh Công Giáo ( 04/03/2023)
- Thông điệp SPE SALVI của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI về Niềm hy vọng Kitô giáo ( 09/01/2023)