Thông qua Instrumentum laboris (Tài liệu Làm việc) của Thượng Hội đồng Giám mục 2018

10/05/2018

Thông qua Instrumentum laboris (Tài liệu Làm việc) của Thượng Hội đồng Giám mục 2018

WHĐ (10.05.2018) – Instrumentum laboris (Tài liệu Làm việc) của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” đã được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục họp tại Roma thông qua trong khoá họp vào ngày 7 và 8 tháng Năm vừa qua.

Theo một thông cáo đưa ra sau khoá họp thứ tư của Ban thường vụ của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ toạ, Instrumentum laboris – bản văn dùng làm cơ sở cho các Nghị phụ thảo luận trong Thượng Hội đồng vào tháng Mười sắp tới – đã khơi lên “một cuộc trao đổi ý kiến thú vị”, và các ý kiến này được đưa vào Instrumentum laboris như những gợi ý, để các tham dự viên Thượng Hội đồng có một tài liệu “thích đáng hơn” cho các cuộc thảo luận.

Instrumentum laboris được một nhóm chuyên gia soạn thảo, dựa trên năm nguồn: (1) các câu trả lời cho Bản câu hỏi dựa trên Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) được gửi đến tất cả các Hội đồng giám mục; (2) các câu trả lời cho Bản câu hỏi gửi đến các bạn trẻ qua mạng internet; (3) các biên bản của các Hội thảo quốc tế về tình hình giới trẻ tổ chức vào tháng Chín 2017; (4) các nhận định của các nhóm hoặc cá nhân tự gửi đến Văn phòng Tổng thư ký; và cuối cùng, (5) kết quả của cuộc gặp gỡ Tiền Thượng Hội đồng tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng Ba 2018.

Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhấn mạnh đến “sự tham gia tích cực” của các bạn trẻ trên khắp thế giới, đại diện cho nhiều tổ chức của Giáo hội và ngoài Giáo hội.

(Theo Vatican News)

Minh Đức

LỊCH PHỤNG VỤ