Khởi sự án phong Chân phước cho cha Pedro Arrupe, Dòng Tên
Hôm thứ Tư 14/11, cha
Arturo Sosa, Tổng quyền Dòng Tên, đã viết một bức thư gửi cho các tu sĩ Dòng
Tên để thông báo rằng án phong Chân phước cho Cha Pedro Arrupe, nguyên Tổng quyền
Dòng Tên, “đã bắt đầu tại giáo phận Roma, nơi ngài qua đời”. Từ nay chúng ta có
thể gọi ngài là “Tôi tớ Chúa”.
Ký ức về ngài vẫn còn mãi
Trong thư, cha Sosa cho biết rằng cha đã đi nhiều nơi
trên thế giới và nhận thấy “ký ức về cha Arrupe và di sản của ngài” rất sống động.
Điều này cũng được xác nhận trong “những lá thư với những lời mạnh mẽ và cảm động”
mà vị Cáo thỉnh viên đã nhận được “từ khắp nơi trên thế giới”. Những lá thư này
“xác quyết rằng hương thơm thánh thiện của ngài” lan toả đến nhiều nơi trong Giáo
hội, cả trong Dòng Tên lẫn bên ngoài.
Di sản của cha Arrupe với Giáo hội
Cha Arrupe là “một người của Chúa và của Giáo hội, thật phi
thường và nhiệt tâm”, cha Sosa viết. Mong muốn duy nhất của ngài là thi hành ý
Chúa trong mọi sự. Cha Sosa cũng kể ra các nét thánh thiện tiêu biểu của ngài
là: đâm rễ sâu nơi Chúa Giêsu Kitô, tin tưởng Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt Giáo
hội, trung thành với Đức Thánh Cha – một nhà truyền giáo nhiệt thành, nhạy cảm
với tình hình xã hội hiện tại, và yêu thương người nghèo.
Di sản của cha Arrupe với Dòng Tên
Với Dòng Tên, cha Arrupe đã để lại một “đóng góp to lớn”,
cha Sosa thừa nhận. Các tu sĩ Dòng Tên nợ ngài “lời khích lệ tái khám phá Linh
thao, các tác phẩm chính yếu khác của thánh Inhaxiô, và phương pháp phân định cá
nhân và cộng đoàn”. Chính cha Arrupe đã cung cấp cho các tu sĩ Dòng Tên, cho Giáo
hội và xã hội phương pháp “được bồi đắp nhờ sự phong phú của truyền thống Inhaxiô”,
cha Sosa giải thích.
Con đường tuyên phong Chân phước và tuyên Thánh
Mặc dù cha Arrupe qua đời vào năm 1983, cha Sosa nói rằng
“hương thơm thánh thiện của ngài lan toả một cách tự nhiên, bền vững và liên lỉ”.
Mọi người hy vọng sẽ có phê chuẩn chính thức Nihil obstat (không có gì
ngăn trở) vào ngày 5 tháng Hai 2019, kỷ niệm 28 năm ngày cha Arrupe qua đời.
Sau đó, sẽ thu thập 100 chứng từ chủ yếu từ Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia.
Các chứng từ này, cùng với việc sưu tập các trước tác của ngài – đã ấn hành hoặc
chưa–, sẽ được đệ trình cho Bộ Tuyên thánh xem xét. Các tu sĩ Dòng Tên hy vọng
rằng sự cứu xét sau đó sẽ dẫn đến việc nhìn nhận những nhân đức anh hùng của cha
Arrupe, và cuối cùng tuyên phong Chân phước và tuyên Thánh cho cha Arrupe.
(Vatican News, 16/11/2018)
Minh Đức
- Caritas Âu châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 ( 19/03/2024)
- 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước ( 16/03/2024)
- Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất ( 16/03/2024)
- Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 15/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hành trình 11 năm giáo hoàng ( 14/03/2024)
- Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 13/03/2024)
- Đức Hồng Y Parolin: Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng ( 12/03/2024)
- Một chuyên gia AI của Google gia nhập Vatican ( 12/03/2024)
- Đức Thánh Cha kêu gọi can đảm đàm phán về Ucraina ( 10/03/2024)
- Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về cuộc chiến ở Ucraina: “Đừng xấu hổ để đàm phán” ( 10/03/2024)