HÀN QUỐC - Khoảng 2.000 bạn trẻ từ 16 giáo phận của Hàn Quốc đã đến thủ đô Seoul để chia sẻ về đức tin cùng những trải nghiệm về cuộc sống.

Giáo hội Hàn Quốc đã tổ chức Đại hội Giới trẻ lần thứ 4 tại Seoul từ ngày 11-15/8/2018, với chủ đề Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20). Sau thánh lễ khai mạc vào ngày 12/8 do Đức Hồng y Yeom Soo-jung, Tổng Giám mục Seoul chủ sự, các bạn trẻ cùng thăm viếng một số nơi như Đền thánh tử đạo Hàn Quốc, gặp gỡ với các vị giám mục, tham gia một chương trình về văn hóa đặc biệt tại nhà thờ Chánh tòa Myeongdong, dự một số buổi hòa nhạc, cùng buổi cầu nguyện tối với cộng đồng Taize.

Đại hội kết thúc vào ngày 15/8, cũng là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời là ngày giải phóng Triều Tiên thoát khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật (15/8/1945). Ngoài ra, cũng từ lễ Đức Mẹ lên trời vào ngày 15/8/1995, các tín hữu của hai miền Triều Tiên đã thỏa thuận sẽ cùng đọc kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô thành Assisi vào giờ diễn ra Thánh lễ vì hòa bình và hòa giải được dâng vào mỗi tối thứ Ba tại nhà thờ Chánh tòa Myeongdong của Seoul.

Đại hội Giới trẻ lần thứ nhất của Hàn Quốc được tổ chức tại Jeju vào năm 2007, lần thứ hai ở Uijeongbu vào năm 2010, lần thứ ba tại Daejeon vào năm 2014 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Vatican News, 14/8/2018

Gia Hy