Đức hồng y Gracias: Nền báo chí vì hoà bình là hết sức quan trọng cho thế giới ngày nay

12/05/2018

Đức hồng y Gracias: Nền báo chí vì hoà bình là hết sức quan trọng cho thế giới ngày nay

WHĐ (12.05.2018) – Trong một cuộc trao đổi ngắn với Vatican NewsĐức hồng y Gracias đã nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm nay với chủ đề “Tin giả và một nền báo chí vì hoà bình: Sự thật sẽ giải thoát anh em!

Năm nay, Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội vào Chúa nhật 13 tháng Năm. Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được Đức giáo hoàng Phaolô VI thiết lập từ năm 1967 và được cử hành hằng năm, nhằm khuyến khích người Công giáo suy tư về những cơ hội và thách đố mà truyền thông xã hội hiện đại mang lại cho Giáo hội để thông truyền sứ điệp Tin Mừng.

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được tổ chức ở hầu hết các quốc gia vào Chúa nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuốngTuy nhiên, ở một số quốc gia, Ngày này được cử hành vào lễ Chúa thăng thiên.

Trước mỗi Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha đều gửi một sứ điệp với một chủ đề cụ thể. Chủ đề của sứ điệp năm nay - Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 52 - là Tin giả và một nền báo chí vì hoà bình: Sự thật sẽ giải thoát anh em!

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảnh báo “những hậu quả nghiêm trọng” của việc phát tán tin giả, được thúc đẩy bởi “lòng tham” và “sự khát khao quyền lực”; và nó bùng phát khi thiếu sự đối đầu lành mạnh” cần thiết cho “cuộc đối thoại xây dựng”. Trong thế giới truyền thông ngày nay đang phát triển nhanh chóng, Đức Thánh Cha đòi hỏi những người làm việc trong ngành truyền thông phải xây dựng một nền báo chí vì hoà bình”, có tính trung thực, nhưng không được làm tổn thương người khác hay thuần cảm tính và lờ đi những vấn đề nghiêm trọng.

Nền báo chí vì hoà bình

Vatican News đã gặp Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay và xin ngài cho biết nền báo chí vì hoà bình” quan trọng như thế nào trong thế giới ngày nay và ở Ấn Độ.

Theo Đức hồng y GraciasChủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI) và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), “điều hết sức quan trọng” đối với nền báo chí vì hoà bình” là chống lại tin giả.

Đức hồng y Gracias bày tỏ hài lòng về việc Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề trên cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm nayĐức hồng y nói, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các phương tiện truyền thông, khả năng “truyền thông sự thật, và như Đức Thánh Cha nói, các lực lượng sự dữ” cũng dùng truyền thông để “phổ biến không phải là sự thật mà là sự dối trá”, tức là tin giả.

Tin giả - một thách đố đối với Giáo hội

Điều này, Đức hồng y Gracias nói, là rất nguy hiểm, bởi vì kết quả cuối cùng có thể là bất hoà, tức giận, định kiến ​​hay hận thù hoàn toàn vô căn cứ và sai lầm. Việc đấu tranh chống tin giả là một thách đố đối với Giáo hội và các văn phòng truyền thông của Giáo hội phải coi đó là điều hệ trọng. Đức hồng y Gracias thuộc Hội đồng Hồng y tư vấngồm 9 hồng y có nhiiệm vụ tư vấn cho Đức Thánh Cha trong việc cải tổ Giáo triều.

Tin giả - một thách đố đối với Ấn Độ

Đức hồng y Gracias chỉ ra rằng tin giả cũng là một thách đố đối với chính phủ Ấn Độ. Chúng ta cần phân biệt tin giả và sự thật, làm sao để tin giả không tác động được đến bản thân chúng ta và làm sao chống lại tin giả trong  lĩnh vực truyền thông bằng cách cung cấp sự thật.

Đức hồng y Gracias nói, đó là một thách đố “lớn lao”, cần đến những chuyên gia về truyền thông để tư vấn cho Giáo hội.

Đức hồng y Gracias nói tiếp, tin giả đặc biệt nguy hiểm đối với Ấn Độ - một quốc gia vốn phong phú vì tính đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hnơi mà sự h hợp là rất quan trọng. Và những người không thích hoà hợp có thể gây ra chia rẽNhững kẻ tung tin giả là kẻ thù của sự thật, kẻ thù của quốc gia và là lực lượng của cái ác, cần phải dùng mọi cách để chống lại.

(Vatican News)

 Minh Đức

LỊCH PHỤNG VỤ