Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Maroc
WHĐ -- Đức
giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Maroc, cụ thể là hai thành phố Rabat và
Casablanca, vào ngày 30 và 31 tháng Ba năm 2019: ông Greg Burke, giám đốc Phòng
Báo chí Toà Thánh, đã loan báo như trên trong thông cáo ra ngày 13 tháng 11 năm
2018, bằng tiếng Ý và tiếng Pháp.
Thông cáo cho biết chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng là
để đáp lại lời mời của Quốc vương Mohammed VI hồi đầu năm 2013 và của các giám mục Công giáo Maroc. Chương
trình chi tiết chưa được công bố.
Quốc vương Mohammed VI sẽ đón tiếp Đức giáo hoàng tại thủ
đô Rabat, thành phố có khoảng 600.000 dân (hoặc mở rộng: 1,8 triệu). Năm 2012, Rabat được UNESCO đưa vào danh
sách di sản thế giới nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc cổ và hiện đại.
Casablanca thường được coi là thủ đô kinh tế của Maroc, với
dân số khoảng 3,4 triệu người (hoặc mở rộng: 4,3 triệu), khiến nó trở thành
thành phố lớn nhất của vùng Maghreb, trên bờ Đại Tây Dương, cách thủ đô Rabat
khoảng 80 km về phía Nam.
Từ nay đến ngày đó, Quốc vương Maroc có thể sẽ viếng thăm Vatican.
Vương quốc Maroc muốn trở thành “một trung tâm nổi tiếng trong lĩnh vực đối
thoại liên văn hoá và liên tôn”, một nhà ngoại giao Maroc cho biết.
Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Maroc, tại sân vận động Mohammed V ở Casablanca, nơi mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gặp gỡ những người trẻ Hồi giáo 33 năm trước, vào ngày 19 tháng 8 năm 1985 theo lời mời của vua Hassan II, khi ngài kết thúc chuyến tông du Châu Phi.
Khi ấy Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đã nói: “Tôi hay gặp
những người trẻ, thường là người Công giáo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp những
người trẻ Hồi giáo”.
Về mối tương quan giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, Đức
Gioan Phaolô II nói rằng: “Kitô hữu và người Hồi giáo chúng ta có nhiều điểm
chung, với tư cách tín hữu và tư cách con người. Chúng ta sống trong cùng một
thế giới, mang nhiều dấu chỉ của hy vọng, nhưng cũng có nhiều âu lo. Abraham là
mẫu gương chung của chúng ta trong niềm tin vào Thiên Chúa, trong việc phục
tùng ý Chúa và tin tưởng vào lòng nhân lành của Ngài. Chúng ta cùng tin vào một
Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa sáng tạo thế
giới và đưa các thụ tạo của Ngài đến chỗ hoàn thiện”.
Minh Đức (Theo Zenit)
- Caritas Âu châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 ( 19/03/2024)
- 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước ( 16/03/2024)
- Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất ( 16/03/2024)
- Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 15/03/2024)
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hành trình 11 năm giáo hoàng ( 14/03/2024)
- Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô ( 13/03/2024)
- Đức Hồng Y Parolin: Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng ( 12/03/2024)
- Một chuyên gia AI của Google gia nhập Vatican ( 12/03/2024)
- Đức Thánh Cha kêu gọi can đảm đàm phán về Ucraina ( 10/03/2024)
- Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn về cuộc chiến ở Ucraina: “Đừng xấu hổ để đàm phán” ( 10/03/2024)