ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức: Giới thiệu Logo Đại Chủng viện

01/06/2018

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức: Giới thiệu Logo Đại Chủng viện

Ý NGHĨA CỦA LOGO:

- Logo được thiết kế dựa trên Mục đích và định hướng đào tạo tại Đại Chủng viện, nhắm đến bốn chiều kích: Nhân bản, Thiêng liêng, Tri thức và Mục vụ.

- Bốn chiều kích đào tạo được đặt trên nền tảng là Thánh giá Chúa Kitô, hướng vào trái tim ở trung tâm và cũng khởi đi từ chính trái tim này.

- Hình trái tim ở trung tâm là biểu tượng của tình yêu, nói lên tên của của ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức. Trái tim có ngọn lửa để sưởi ấm và để thanh luyện tâm hồn.

- Thánh giá, trái tim và bốn chiều kích đào tạo được bao bọc bởi một đường tròn, luôn giữ gìn và bảo vệ cho khỏi bị trệch ra bên ngoài.

- Hình Thánh giá có màu xám đậm nói lên tính mạnh mẽ, trung tín và kiên định. Hai màu xanh đậm và xám nhạt thể hiện sự thanh bình và tĩnh lặng, lòng trung thành và tính trung thực, sự hài hoà cân đối và độ tin cậy.

- Màu trắng thể hiện sự thanh khiết, trong sạch và đức hạnh. 

Nguồn: Giáo phận Thái Bình

LỊCH PHỤNG VỤ