ĐCV Nha Trang

30/11/2017

ĐCV Nha Trang


ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN – NHA TRANG




Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

 

1. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

Đại Chủng viện (ĐCV) Sao Biển do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+), giám mục Giáo phận Nha Trang, thành lập vào tháng 5 năm 1975 tại cơ sở Tiểu chủng viện Sao Biển (nay là cơ sở 2 Đại học Khánh Hòa, đường Phạm Văn Đồng và Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) để tiếp đón các đại chủng sinh của giáo phận và một vài giáo phận khác về đây tu học. Khi thành lập, Đại Chủng viện này nhận tên gọi và bổn mạng của Tiểu Chủng viện Sao Biển là Đức Mẹ Maria với tước hiệu Sao Biển (Stella Maris), lễ kính ngày 8 tháng 9 hằng năm.

Do hoàn cảnh đặc biệt, Đại Chủng viện này có cha giám đốc là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nho và một số ít cha giáo nội trú và ngoại trú phụ trách việc đào tạo và giảng huấn. Chủng viện hầu như chỉ có các thầy Thần học vì các thầy Triết học chỉ ở tại chủng viện này một vài tháng rồi phải phân tán về các trung tâm ơn gọi trong giáo phận. Sau bốn năm thành lập và hoạt động, Đại Chủng viện Sao Biển đã ngưng hoạt động và bị trưng dụng vào ngày 01.06.1979 do tình hình thời bấy giờ. Từ đó, việc học tập của chủng sinh trong giáo phận được tổ chức thành các lớp tại Tòa giám mục, các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu.

Khi các đại chủng viện tại Việt Nam được hoạt động trở lại theo quyết định của chính phủ Việt Nam thời kỳ đổi mới, ngày 31.12.1991 Đại Chủng viện Sao Biển chính thức nhận lô đất (diện tích 1ha) và bắt đầu chiêu sinh để đào tạo tại cơ sở 60 Lý Nam Đế, phường Phước Long, Nha Trang. Sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, ngày 21.04.1992, ĐCV Sao Biển khai giảng niên khóa đầu tiên gồm 30 chủng sinh của ba giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Đây là một chủng viện giáo phận do Giám mục Nha Trang điều hành với sự cộng tác của hai giáo phận liên hệ để đào tạo linh mục triều cho các nhu cầu mục vụ và truyền giáo của Giáo hội địa phương cũng như của Giáo hội hoàn vũ.
  
Ngày 17.06.1993 Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng ĐCV Sao Biển. Công trình xây dựng được ủy thác cho cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (+), giám đốc điều hành, cùng với cha Phêrô Phạm Ngọc Phi và hai linh mục trực tiếp giám sát công trình là cha Augustinô Mai Hứa (+) và cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh (dòng Phanxicô). Cơ sở ĐCV Sao Biển đã hoàn tất và được khánh thành vào ngày 11.04.1996, với khả năng đón nhận khoảng 250 chủng sinh, các cha giáo và những người phục vụ thuộc Ban đời sống gồm các nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và một số giáo dân.
  
Từ niên khóa 1991-1992 đến niên khóa 2009-2010, cứ hai năm một lần ĐCV Sao Biển thu nhận khoảng 30 chủng sinh thuộc ba giáo phận cho mỗi khóa với chương trình đào tạo là 6 năm. Các chủng sinh Khóa I thuộc Giáo phận Nha Trang đã chịu chức linh mục ngày 19.06.1997.

Sau gần 20 năm hoạt động, chương trình đào tạo và số lượng chủng sinh đã thay đổi. Từ niên khóa 2011-2012, chương trình đào tạo là 8 năm gồm 1 năm Tu đức, 2 năm Triết học, 1 năm giúp xứ và 4 năm Thần học. Ngoài ra, từ niên khóa 2010-2011 ĐCV Sao Biển đã chiêu sinh hằng năm với số lượng khoảng 50 chủng sinh. Vì thế, để có đủ cơ sở vật chất đáp ứng sự phát triển của chủng viện, ngày 03.07.2013, ĐCV Sao Biển đã khởi công xây dựng thêm dãy nhà dành cho phân khoa Triết học để có thể tiếp nhận khoảng 150 chủng sinh. Tòa nhà này nối dài cơ sở xây vào năm 1996 và được Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Giáo phận Nha Trang, khánh thành vào ngày 07.10. 2014. 

Ngoài các khóa đào tạo chính quy với thời gian 6 năm, ĐCV Sao Biển đã tổ chức 3 khóa Thần học đặc biệt (2 năm)  cho các chủng sinh đã học Triết học và Thần học tại các giáo phận và các học viện để họ có thể chịu chức và làm việc chính thức theo yêu cầu của Giáo hội và chính quyền Việt Nam. Khóa I (1993-1995) dành cho các chủng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột và Nha Trang, khóa II (2004-2006) cho các chủng sinh thuộc 13 giáo phận và khóa III (2007-2009) cho các chủng sinh thuộc 9 giáo phận tại Việt Nam.
  
Một nét đặc biệt khác là phân khoa Thần học của ĐCV Sao Biển được liên kết (affiliatio) với Đại học giáo hoàng Urbaniana, Roma. Việc liên kết giữa hai cở sở đào tạo này này đã được Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa khởi sự từ năm 2001 rồi được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho và Đức cha Giuse Võ Đức Minh tiếp tục. Ngày 25.01.2008, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, đã ký với Đức ông Ambrogio Speafico, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Urbaniana Rôma bản thỏa thuận “liên kết chương trình 4 năm Thần học của ĐCV Sao Biển Nha Trang vào Khoa Thần học của Đại học Urbaniana”. Bản thỏa thuận này được Đức Hồng y Zenon Grocholewski, Bộ trưởng Bộ giáo dục Công Giáo chuẩn y qua nghị định số 383/2008, ký ngày 14.04.2008. Việc liên kết này sẽ gia hạn mỗi 5 năm và cho phép cấp bằng cử nhân thần học (Bachelor of Sacred Theology, STB) cho những chủng sinh tốt nghiệp theo qui định của Đại học Urbaniana. 

Từ niên khóa đầu tiên (1991-1992) đến niên khóa 2017-2018, Đại Chủng viện đã chiêu sinh và đào tạo 18 khóa (không kể 3 khóa đặc biệt 2 năm), đã có khoảng 350 linh mục tốt nghiệp thuộc ba giáo phận, trong đó có 136 học viên tốt nghiệp với bằng cử nhân thần học do Đại học Urbaniana cấp.

Ngày 21-22.02.2017, ĐCV Sao Biển đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển với Ngày Hội ngộ phụ huynh chủng sinh và các cựụ học viên linh mục để nhìn lại công việc đào tạo và giới thiệu một số thành quả đã đạt được trong thời gian 25 năm qua cũng như đề ra phương hướng phát triển cho tương lai.

Trực thuộc Đại Chủng viện Sao Biển có Chủng viện Lâm Bích, thành lập năm 2007, để chuẩn bị ơn gọi của Giáo phận Nha Trang cho Đại Chủng viện.

II. NHÂN SỰ (2017-2018)

   Ban Giám đốc phụ trách việc đào tạo chủng sinh và điều hành chủng viện, gồm: 

   -  Giám đốc: linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến
   -  Phó giám đốc - giám học Thần học: linh mục Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
   -  Phó giám đốc- giám học Triết học: linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Phong
   -  Phó giám đốc- phụ trách Chủng viện Lâm Bích: linh mục Gioakim Phạm Công Văn
   -  Linh hướng: linh mục Giuse Nguyễn Thường
   -  Quản lý: linh mục Phêrô Trần Bá Ninh 
   -  Phụ trách Văn phòng- Học vụ: Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều
   -  Phụ trách Thư viện: Antôn Nguyễn Bình
  -  Và quý cha đồng hành: Lm Inhaxiô Hồ Thông, Lm Phêrô Trần Ngọc Anh, Lm Đôminicô Mai Xuân Vĩnh, Lm Anrê Đoàn Văn Điểm, Lm Tôma Nguyễn Thành Nguyên, Lm Gioakim Nguyễn Thái Hòa.

Các cha giám đốc tiền nhiệm gồm: linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nho (1991-2002; Giám mục phó Giáo phận Nha Trang từ 1997-2003), linh mục Giuse-Maria Trần Thanh Phong (2002-2005) và linh mục Phêrô Phạm Ngọc Phi (2005-2014).

Ban giáo sư trong khoảng 10 năm đầu tiên gồm Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và quý cha nội trú tại chủng viện, quý cha giáo thỉnh giảng của 3 giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn, Ban Mê Thuột và quý cha dòng tại giáo phận Nha Trang như dòng Phanxicô, dòng Chúa Cứu Thế và dòng Giuse -Ngôi Lời. Sau đó, ban giáo sư đa số gồm quý Đức cha và quý cha thuộc 3 giáo phận có chủng sinh học tại chủng viện, một cha dòng Phanxicô tại Nha Trang, các cha giáo từ các giáo phận Phan Thiết và Đà Lạt và các cha thỉnh giảng theo nhu cầu của Chủng viện.

Niên khóa 2017-2018, ban giáo sư Đại Chủng viện gồm 13 cha giáo nội trú, 25 cha giáo (triều và dòng) ngoại trú giảng dạy các môn thuộc chương trình Triết học và Thần học, và 3 nữ tu và 2 giáo dân phụ trách các môn như Tâm lý học, thánh nhạc, ngoại ngữ, tiếng Việt và phương pháp luận.  

Số chủng sinh niên khóa 2017-2018 là 291 thuộc ba giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột là 246 chủng sinh tại chủng viện từ lớp Tu đức đến Thần học 3 và 45 chủng sinh năm thử (đi giúp xứ). 

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Đại Chủng viện Sao Biển tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất theo những hướng dẫn hiện nay của Giáo hội qua Ratio của Bộ Giáo sĩ (2016) và Định hướng đào tạo của Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012) về việc đào tạo toàn diện: nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ. Ngoài ra, ĐCV Sao Biển cũng từng bước hoàn thiện những yêu cầu của Đại học Urbaniana về việc cập nhật thường xuyên Ban giáo sư, thư viện và thi tốt nghiệp bằng cử nhân thần học (STB).

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

    -  Địa chỉ: 60 Lý Nam Đế, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
    -  Điện thoại: 258 388 1095
    -  Fax: 258.882862
    -  Email: dcvsaobien@gmail.com
 
Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
Cập nhật ngày 01/12/2017
TIN LIÊN QUAN
LỊCH PHỤNG VỤ