Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru

24/01/2018

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru

WHĐ (18.12.2017) – Ngày 13-11-2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng 2018; hôm thứ Hai 11-12-2017, chương trình được cập nhật như sau:

 


Chuẩn bị

1/ Công việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha tại Chile.

2/ Người trẻ Chilê tham gia sứ vụ của Giáo hội để chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô.

3/ Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Chile và Peru

4/ Số liệu Giáo hội Chile Peru

TẠI CHILÊ

Thứ Hai 15-01

08g00: Khởi hành đi Santiago từ sân bay Fiumicino, Roma

20g10: Đến sân bay quốc tế Santiago - Nghi lễ chào mừng

21g00: Đến Toà Khâm sứ Toà Thánh

Thứ Ba 16-01

08g20: Gặp giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh La Moneda (Xem Video)

09g00: Viếng thăm xã giao Tổng thống Chilê

10g30: Cử hành Thánh lễ  tại Công viên O’Higgins

16g00: Thăm nhà giam phạm nhân nữ Santiago

17g15: Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Nhà thờ chính toà Santiago

18g15: Gặp các giám mục tại Phòng thánh của Nhà thờ chính toà

19g15: Viếng thăm (riêng) Đền thánh Alberto Hurtado, S.J. và gặp riêng các linh mục Dòng Tên

Thứ Tư 17-01

08g00: Khởi hành đi Temuco từ sân bay Santiago

10g30: Cử hành Thánh lễ tại sân bay Maquehue

12g45: Dùng bữa trưa với một số cư dân Aracaunia tại Nhà “Đức Mẹ Thánh giá - Madre de la Santa Cruz

15g30: Khởi hành đi Santiago từ sân bay Temuco

17g00: Đến sân bay Santiago

17g30: Gặp giới trẻ tại Đền thánh Maipu

18g30: Đến Đại học giáo hoàng Chilê

19g00: Thăm Đại học giáo hoàng Chilê

Thứ Năm 18-01

08g05: Khởi hành đi Iquique từ sân bay Santiago

10g35: Đến sân bay quốc tế Iquique

11g30: Cử hành Thánh lễ tại Campus Lobito

14g00: Dùng bữa trưa với phái đoàn cùng đi tại “Nhà hưu dưỡng Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức” của các linh mục hiến sĩ

16g45: Đến sân bay Iquique - Nghi lễ tạm biệt

17g05: Khởi hành đi Lima từ Iquique

 ---

TẠI PÊRU

Thứ Năm 18-01

17g20: Đến sân bay Lima - Nghi lễ chào mừng

Thứ Sáu 19-01

08g30: Khởi hành đi Puerto Maldonado từ Lima

10g15: Đến sân bay Puerto Maldonado

10g30: Gặp các cư dân Amazon tại Sân vận động “Mẹ Thiên Chúa - Madre de Dios”

11g30: Gặp dân chúng tại Học viện Jorge Basadre

12g15: Thăm Mái ấm “Hoàng tử Bé - Principito

13g15: Dùng bữa trưa với các đại biểu cư dân Amazon tại Trung tâm Mục vụ Apaktone

14g35: Khởi hành đi Lima

16g10: Đến sân bay Lima

16g20: Viếng Nhà nguyện của căn cứ không quân

16g45: Gặp giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Sân chính của Điện Gobierno

17g15: Viếng thăm xã giao Tổng thống Peru tại Sảnh các Đại sứ trong Dinh Gobierno

17g55: Gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại Nhà thờ Thánh Phêrô

Thứ Bảy 20-01

07g40: Khởi hành đi Trujillo

09g10: Đến sân bay Trujillo

10g00: Cử hành Thánh lễ tại Khu vực đi dạo ven biển Huanchaco

12g15: Thăm Quận “Buenos Aires” bằng xe mui trần

15g00: Viếng Nhà thờ chính toà

15g30: Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh của Giáo khu Miền Bắc Pêru tại Chủng viện Thánh Carlos và Thánh Marcelo

16g45: Cử hành phụng vụ kính Đức Mẹ “Virgen de La Puerta” ở Quảng trường De Armas

18g15: Khởi hành đi Lima

19g40: Đến sân bay Lima

Chúa nhật 21-01

09g15: Đọc kinh Phụng vụ giờ Ba với các nữ tu chiêm niệm tại Đền thánh “Chúa làm Phép lạ -Señor de los Milagros”

10g30: Cầu nguyện trước thánh tích các Thánh Pêru tại Nhà thờ chính toà Lima

10g50: Gặp các giám mục tại Toà giám mục

12g00: Đọc kinh Truyền tin tại Quảng trường De Armas

12g30: Dùng bữa trưa với phái đoàn cùng đi, tại Toà Sứ thần Toà thánh

16g15: Cử hành Thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas

18g30: Đến sân bay - Nghi lễ tạm biệt

18g45: Khởi hành trở về Roma

Thứ Hai 22-01

14g15: Đến sân bay Ciampino, Roma.

LỊCH PHỤNG VỤ