Vatican mở phòng khám ung thư miễn phí cho phụ nữ vô gia cư ở Roma

Vatican mở phòng khám ung thư miễn phí cho phụ nữ vô gia cư ở Roma

Với sự cộng tác của hiệp hội Komen của Ý, Bộ Bác ái của Tòa Thánh điều hành một phòng khám siêu âm miễn phí, chẩn đoán ung thư ngực cho hàng chục phụ nữ vô gia cư ở Roma, những người gặp khó khăn về tài chính nên thường không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thư Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Mario Grech, năm 2024

Thư Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Mario Grech, năm 2024

Hôm 14.03, phòng Báo chí Tòa Thánh tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu hai tài liệu nhằm giúp Giáo hội chuẩn bị cho Khoá họp thứ hai của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10.2024. Trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố Lá Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho ngài liên quan đến vấn đề này. Sau đây là toàn văn Việt ngữ Lá thư của Đức Thánh Cha:

Cử hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể

Cử hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể

WHĐ (15.04.2024) - Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Các chiều kích thần học của linh đạo giáo lý viên: chiều kích trần thế

Các chiều kích thần học của linh đạo giáo lý viên: chiều kích trần thế

1. Giáo lý viên sống trong trần thế và thánh hoá trần thế 1.1. Giáo lý viên sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian 1.2. Chu toàn bổn phận trần thế 1.3. Giáo lý viên thánh hoá môi trường sống 2. Giáo lý viên yêu thương thế giới như Chúa Giêsu mục tử Nhân Lành đã làm 2.1. Đức Giêsu yêu thương thế gian 2.2. Giáo lý viên yêu thương con người

Xây dựng Hội Thánh tham gia - Từ góc nhìn của Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Xây dựng Hội Thánh tham gia - Từ góc nhìn của Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Hội Thánh tại châu Á phải là một cộng đoàn hiệp thông cắm rễ sâu trong sự sống Ba Ngôi, một cộng đoàn cầu nguyện và chiêm niệm, một cộng đoàn cử hành Bí tích với Thánh Thể là trung tâm. Sự tham gia chân thật và tinh thần đồng trách nhiệm phải là những yếu tố then chốt trong đời sống cộng đoàn.

Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử năm 2024

Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử năm 2024

WHĐ (22.04.2024) – Sáng thứ Bảy ngày 20.04, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 35 thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ủy ban. Được biết, theo ý muốn của Đức Piô XII, Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử đã được khai sinh vào năm 1954. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn từ của Đức Thánh Cha:

THÔNG BÁO

VIDEO

LỊCH PHỤNG VỤ

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
LIÊN KẾT WEBSITE
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Hưng Hoá
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thanh Hoá
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Liên HĐGM Á châu
Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam
TTMV TGP Sài Gòn
Tổng Giáo phận Huế
Tổng Giáo phận Hà Nội
Tổng Giáo phận Sài Gòn
Vatican
Vatican Tiếng Việt
Ủy Ban Đối Thoại Liên Tôn
Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
Ủy ban Công lý và Hòa bình
Ủy ban Giáo dục Công giáo
Ủy ban Giáo lý Đức Tin
Ủy ban Kinh Thánh
Ủy ban Mục vụ Di dân
Ủy ban Mục vụ Gia đình
Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
NỐI KẾT
Hội Đồng Giám Mục Việt NamĐài Chân Lý Á Châu